Muốn sim số đẹp phải… chi đẹp!

2016-03-01 14:05:58 0 Bình luận
Chưa xuất hiện trên thị trường nhưng các đầu số di động mới của các nhà mạng đang tạo ra cơn sốt trên thị trường, bị “thổi giá”

Từ tháng 3-2016, hàng triệu đầu số di động mới sẽ được các nhà mạng tung ra thị trường. Các đầu số mới đang được nhiều người quan tâm bởi được cho là đẹp theo quan niệm phong thủy.

Đồng loạt tung đầu số mới

Đại diện VNPT VinaPhone cho biết sau khi được Bộ Thông tin và Truyền thông (TT-TT) cho phép khai thác đầu số thuê bao 10 số 088, từ ngày 7-3, nhà mạng này sẽ cung cấp cho thị trường dải số đầu tiên 0888xxxxxx. Trong thời gian đầu, VNPT VinaPhone sẽ tung ra thị trường 1 triệu số điện thoại với dải số 0888xxxxxx. Trong ngày ra mắt (7-3), 500 số điện thoại theo dải số này sẽ được bán ra tại Hà Nội và TP HCM.

Ngày 26-2, Viettel được Bộ TT-TT cấp phép đầu số di động 10 số mới - 086. Theo kế hoạch, nhà mạng này sẽ tung ra thị trường 1 triệu thuê bao 0868xxxxxx trong tháng 3-2016.

 

Dù các nhà mạng chưa tung ra thị trường nhưng nhiều đại lý, trang mạng đã rao bán sim đầu số mới Ảnh: Hoàng Triều
Dù các nhà mạng chưa tung ra thị trường nhưng nhiều đại lý, trang mạng đã rao bán sim đầu số mới Ảnh: Hoàng Triều

 

MobiFone cũng vừa được Bộ TT-TT cấp đầu số di động 10 số 089 với khoảng 4 triệu thuê bao mới. MobiFone dự kiến sẽ cung cấp 1 triệu đầu số 089 đầu tiên ra thị trường từ tháng 3-2016.

Như vậy, MobiFone hiện có 4 đầu số: 090, 093, 012x (11 số) và 089. Còn tài nguyên kho số của VinaPhone gồm 091, 094, 088, 012x (11 số). Viettel đã được Bộ TT-TT cấp đến 11 mã mạng thông tin di động 096, 097, 098, 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0169.

Lý do thêm nhiều đầu số mới, theo Bộ TT-TT là do các nhà mạng sử dụng kho số đã đạt ngưỡng quy định. Còn theo các chuyên gia viễn thông, việc tăng đầu số sẽ giúp MobiFone và VNPT VinaPhone tăng khả năng cạnh tranh với Viettel vì đến nay, các nhà mạng vẫn chưa dùng hết kho số của mình.

Giá ngất ngưởng

Phải đến đầu tháng 3-2016, các nhà mạng mới tung ra thị trường đầu số mới. Tuy nhiên, từ cuối tháng 2-2016, nhiều đại lý đã rao bán sim đầu số mới với giá trên trời.

Ngay từ khi được cấp phép, theo quan niệm phong thủy, đầu số 088 đã gây sức hút bởi cặp số “song phát” (88) hay “đại phát” (0888). Với các đầu số khác, giới kinh doanh sim giải thích 086 là “phát lộc” (8 - phát, 6 - lộc), 089 là “lộc phát vĩnh cửu” (8 - phát, 9 - cửu). Do cách giải thích này, các đầu số mới đang hấp dẫn nhiều người. Lợi dụng nhu cầu tăng cao, giới kinh doanh liên tục đẩy giá sim đầu số mới để kiếm lời.

Dù các nhà mạng chưa chính thức đưa ra thị trường nhưng hiện một số đại lý và trang mạng đã rao bán, nhận đặt hàng sim các đầu số mới với giá rất cao. Tại các đại lý kinh doanh sim số trên đường Hùng Vương, Ba Tháng Hai (TP HCM), nếu muốn sở hữu sim đầu 088, khách hàng phải đặt trước từ 500.000 đến 1 triệu đồng. Khi bán chính thức, giá sẽ dao động từ 1-5 triệu đồng/sim. Trong khi đó, một số trang web rao bán sim đầu số 088 với giá từ 750.000 đến 1,5 triệu đồng. Đây là giá của sim ngẫu nhiên, chưa phải số đẹp.

Với sim số đẹp, giá còn “chóng mặt” hơn. Ông Trần Duy, một nhà kinh doanh sim tại TP HCM, cho biết muốn sở hữu các số đẹp sau đầu số 088 và 086, người dùng phải đặt cọc từ 5-10 triệu đồng bởi những sim này có giá đến từ chục triệu đến cả trăm triệu đồng.

Trong khi đó, sim số thông thường giá trên thị trường hiện chỉ từ 100.000-200.000 đồng.

Ngoài việc người dùng bị “móc túi” vô lý, theo các chuyên gia viễn thông, nếu quản lý như thời gian qua, các đầu số mới sẽ làm cho nạn thuê bao ảo, sim rác… thêm trầm trọng.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Phú Quốc, Tây Ninh đông khách du lịch hàng đầu Nam bộ trong ngày nghỉ lễ đầu tiên

Nam bộ có khá nhiều điểm đến hấp dẫn trong kỳ nghỉ lễ kéo dài năm nay, nhưng Phú Quốc và Tây Ninh được ghi nhận là hai điểm đến đón đông đảo du khách bậc nhất bởi lợi thế về khí hậu, cảnh quan và trải nghiệm hấp dẫn
2024-05-03 11:05:59

Hàng trăm ngàn người háo hức ngắm pháo hoa, vui chơi tại quảng trường biển Sầm Sơn

Lễ khánh thành Quảng trường biển và trục cảnh quan lễ hội TP Sầm Sơn đã diễn ra tối 27/4, trong khuôn khổ đêm khai mạc Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn 2024. Hơn 300 ngàn người dân, du khách đã tham gia sự kiện, thưởng thức các tiết mục nghệ thuật sôi động và chiêm ngưỡng màn pháo hoa tưng bừng tại quảng trường biển hiện đại, quy mô bậc nhất Việt Nam.
2024-05-03 09:43:01

Nữ giám đốc khuyết tật biến đất hoang thành vườn cây thảo dược

Không chỉ vượt qua nhiều nghịch cảnh trong cuộc sống, chị Trần Thị Thuần, Giám đốc Hợp tác xã (HTX) Tâm Ngọc giờ đây còn giúp đỡ được nhiều người khuyết tật khác.
2024-05-03 06:30:00

Ông Trần Thanh Mẫn được phân công điều hành Quốc hội

Ủy ban Thường vụ Quốc hội phân công ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội điều hành hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cho đến khi kiện toàn được chức danh Chủ tịch Quốc hội khóa XV theo quy định.
2024-05-02 18:49:22

Mô hình vườn mẫu ở xã Quảng Tiên đang được nông dân hưởng ứng

Xã Quảng Tiên đã chú trọng vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, cải tạo vườn tạp, áp dụng khoa học - kỹ thuật để xây dựng vườn mẫu. Đây là giải pháp thiết thực không chỉ tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, giúp góp phần nâng cao thu nhập, đời sống của người dân.
2024-05-02 15:30:00

Kiểm lâm tỉnh Quảng Bình áp dụng công nghệ để quản lý, bảo vệ rừng

Tỉnh Quảng Bình là địa phương có diện tích rừng lớn. Để kịp thời theo dõi diễn biến tài nguyên rừng, thời gian qua, ngành kiểm lâm tỉnh đã từng bước ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý, bảo vệ rừng.
2024-05-02 14:25:00
Đang tải...